Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít

Dân trí Chiều nay 9/5, lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 74 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô trước phát xít Đức (1941-1945) sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm khí tài Nga.
>>Những con số "khủng" về cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Nga
>>Dàn vũ khí uy lực của Nga luyện tập trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 1
Các phương tiện tiến qua Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh hôm nay
Lễ duyệt binh kết thúc
Lễ duyệt binh kết thúc với màn trình diễn phối hợp các quân nhân Nga trong giai điệu "Tạm biệt cô gái Slavyansk".
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 2
Tổng thống Putin bắt tay chỉ huy các khối duyệt binh
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 3
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 4
Tổng thống Putin thăm hỏi các cựu binh tới tham dự lễ duyệt binh
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 5
Tổng thống Putin bắt tay và trò chuyện với từng cựu binh
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 6
Ông Putin ôm một cựu binh có mặt trên khán đài theo dõi lễ duyệt binh.
Hủy phần duyệt binh trên không
Do thời tiết sương mù không thuận lợi, màn duyệt binh trên không buộc bị hủy.
Hệ thống phòng không diễu qua lễ đài
Xuất hiện trên Quảng trường Đỏ sau các xe cơ giới quân sự là tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Iskander-M và tiểu đoàn hệ thống pháo phản lực Smerch, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 7
Tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars (Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 8
Tổ hợp tên lửa S-400 (Ảnh: Sputnik)
Xe chiến đấu bộ binh Bumerang
Xuất hiện cuối cùng trong đoàn xe cơ giới là xe chiến đấu bộ binh Bumerang có cắm cờ của các binh chủng lực lượng vũ trang Nga.
Xe thiết giáp hiện đại 
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 9
Xe tăng T-14 tiến qua lễ đài. (Ảnh: Reuters)
Theo sau xe tăng T-34 là các xe tăng T-14 Armata và xe thiết giáp trợ tăng BMPT-72, còn có biệt danh là "Terminator" (Kẻ hủy diệt).
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 10
Xe tăng T-72B3 (Ảnh: Reuters)
Xe tăng T-34 mở đầu màn duyệt binh của các phương tiện cơ giới
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 11
Tăng T-34 (Ảnh: Reuters)
Sau màn diễu hành của các khối quân sự là cuộc duyệt binh của các phương tiện cơ giới, mở đầu là xe tăng T-34.
Xe tăng T-34 được coi là "biểu tượng của chiến thắng".
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 12
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 13
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 14
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 15
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 16
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 17
Trung đoàn của Lực lượng tên lửa chiến lược tiến qua lễ đài
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 18
(Ảnh: Rossiya 24)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 19
Ảnh: Rossiya 24.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 20
Ảnh: Rossiya 24.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 21
Ảnh: Rossiya 24
Tiến qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ còn có các học viên quân sự thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược. Tiếp đến là màn diễu hành của các sĩ quan thuộc đơn vị cảnh sát quân sự Nga, Lữ đoàn đường sắt độc lập số 38 và một đơn vị của Bộ Tình trạng khẩn cấp.
Tiến qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ còn có các học viên quân sự thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược. Tiếp đến là màn diễu hành của các sĩ quan thuộc đơn vị cảnh sát quân sự Nga, Lữ đoàn đường sắt độc lập số 38 và một đơn vị của Bộ Tình trạng khẩn cấp.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 22
Tổng thống Putin và các cựu chiến binh theo dõi cuộc duyệt binh (Ảnh chụp màn hình)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 23
Ảnh: Rossiya 24.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 24
Các cựu chiến binh theo dõi cuộc duyệt binh. (Ảnh: Rossiya 24)
Các trung đoàn tiến qua lễ đài
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 25
Các nữ quân nhân tham gia duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 26
(Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 27
Ảnh: Rossiya 24
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 28
Ảnh: Rossiya 24
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 29
Ảnh: Rossiya 24
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 30
Ảnh: Rossiya 24
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 31
Ảnh: Rossiya 24
Tiếp sau màn diễu binh của học viên các khối quân sự, tiến qua qua lễ đài là các trung đoàn thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội Nga. Đầu tiên là Trung đoàn thuộc Bộ binh, tiếp đến là Trung đoàn thuộc Binh chủng Không quân-Vũ trụ Nga, Trung đoàn thuộc Hải quân Nga.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 32
(Ảnh: Sputnik)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 33
Đội hình thiếu sinh quân Yunarmy (Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 34
(Ảnh: Reuters)
Các khối diễu hành 
Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin là màn khai hỏa đại bác và các khối vũ trang bắt đầu diễu hành qua lễ đài.
Lực lượng đầu tiên diễu qua lễ đài là các học viên Trường quân sự Suvorov, tiếp đến là các đại diện Phong trào xã hội quân sự-ái quốc toàn Nga Yunarmiya được thành lập theo sáng kiến của Bộ Quốc phòng Nga.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 35
(Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 36
(Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Putin đọc diễn văn
Ngay sau nghi thức duyệt đội hình duyệt binh của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp nối sự kiện với bài phát biểu ca ngợi cuộc chiến vệ quốc vĩ đại.
Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Putin đã tuyên bố 1 phút mặc niệm dành cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 37
(Ảnh: RT)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 38
(Ảnh: Sputnit)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 39
Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Medvedev và cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tới cuộc duyệt binh (Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 40
(Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Shoigu và Tư lệnh Salyukov tiến vào lễ đài
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 41
(Ảnh: Reuters)
Hai chiếc xe Aurus do Nga sản xuất chở Bộ trưởng Shoigu và Tư lệnh Salyukov đã tiến qua quảng trường khi lễ duyệt binh bắt đầu. Đây là lần đầu tiên dòng xe này xuất hiện trong một lễ duyệt binh ở Nga.
Mở đầu lễ duyệt binh, trong giai điệu của bản nhạc “Cuộc chiến tranh thần thánh”, quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng huyền thoại được các quân nhân thuộc tiểu đoàn Vệ binh Danh dự số 154 long trọng rước vào Quảng trưởng Đỏ.
Công xa chở Bộ trưởng Shoigu diễu qua và duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga đồng thời chúc mừng các quân nhân.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 42
Bộ trưởng Shoigu chào các quân nhân. (Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 43
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trên công xa duyệt đội hình duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga giám sát duyệt binh 
Đúng 10h theo giờ Moscow (14h giờ Việt Nam), lễ duyệt binh bắt đầu trên Quảng trường Đỏ.
Chỉ huy cuộc duyệt binh là Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov. Giám sát duyệt binh là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 44
(Ảnh: Reuters)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 45
Các cựu chiến binh theo dõi cuộc duyệt binh ngày 9/5 (Ảnh: Reuters)
13.000 quân nhân tham gia duyệt binh
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 46
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong buổi tổng duyệt trước lễ duyệt binh. (Ảnh: Sputnik)
Theo truyền thông Nga, lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân cùng 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay các loại thuộc tất cả các binh chủng của Nga.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 47
(Ảnh: Sputnik)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 48
(Ảnh: Sputnik)
Các khí tài được cho là sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh gồm nhiều xe bọc thép như Tigr-M, Taifun-K, hệ thống phòng không uy lực như Tor-M2 và Buk-M2, S-400 cùng hàng loạt trực thăng, máy bay chiến đấu như Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 và Mi-24, Su-30, Su-35.
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 49
(Ảnh: RT)
13.000 binh sĩ Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít - 50
(Ảnh: RT)
Ngoài lễ duyệt binh quy mô lớn tại Moscow, trên nhiều khu vực tại nước Nga, các lễ diễu binh quy mô nhỏ hơn cũng sẽ được tiến hành để kỷ niệm ngày lịch sử này.
Minh Phương

5 nhận xét:

  1. Cùng đăng ký đá gà trực tuyếnđá gà sv388 để tận hưởng trận đấu đầy đam mê

    Trả lờiXóa
  2. Nhà Cái Cá Cược Bóng Đá Uy Tín Nhất Châu Á. Tham gia nha cai nao uy tín nhất nhà cái cá độ đá banh qua mạng hợp pháp, thể thao online như: kqbd|trực tiếp bóng đá

    Trả lờiXóa
  3. tham gia tận hưởng kèo bóng đá đỉnh cao xem bongdatructuyen xuyên màn đêm với chất lượng đỉnh cao. Cập nhật liên tục và đầy đủ thuckhuya tv xem bóng đá liên lục địa tại Nha cai K

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]