Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

ĐÃ CO PHÁC THẢO..

ĐÃ CÓ PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI CCB-SV CƠ ĐIỆN

tôi mới nhận được phác thảo tượng đài CCB-SV Cơ Điện bên Viện Thiết kế -Bộ Quốc phòng gửi sang để tham khảo .Mong được mọi người xem và cho ý kiến nhé.




7 nhận xét:

  1. Cả 2 mẫu đều chấp nhận được, đẹp, riêng Quang thích mẫu trên, đế vuông hơn.
    Nếu danh sách quá đông thì không nhất thiết phải khắc tên lên bia. Thay vào đó là biểu tượng của trường.

    Trả lờiXóa

  2. Anh Thọ viết rõ đầy đủ tên tượng đài và viết tắt ra sao cho bọn đàn em biết với nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Ban đầu là "Đài kỷ niệm " Thầy -Trò Đại học Cơ Điện nhâp ngũ bảo vệ Tổ Quốc " với mục đích vinh danh những đợt nhập ngũ của các thế hệ lên đường giải phóng miền Nam và Bảo vệ Biên giới của Tổ Quốc.Đồng thời ghi danh các Liệt sỹ là Cựu Sinh viên của trương cơ Điện không trở về.
    Sau khi có thêm ý kiến của Hiệu trương P Q Thế muốn đó là Tượng đài của Đạihọc Cơ Điện 50 năm kết hợp giữa chiến đấu và xây dựng nên tên chính thức chưa chọn được cho phù hợp nhưng ý nghĩa thì gồm cả 2 ý trên .

    Trả lờiXóa
  4. - Cả 2 bức phác thảo đều có bố cục đẹp , thể hiện được điều muốn ghi lại của tương đài.
    - Xin được góp vài ý nhỏ như sau:
    Bức thứ nhất :
    + Nên xem lại các đường cong , nó không " ăn " với các đường thẳng khỏe khoắn của toàn bộ tượng đài.
    + Ngôi sao cân đối lại được đục trên lá cờ cuộn cong vùa không đẹp vừa không có lý..
    + Khi xây xong, đường gờ chính giữa bậc thang sẽ chọc thẳng vào tâm tượng đài ở khoảng cách gần quá.
    Ở bức thứ hai:
    + Lá cờ cách điệu khỏe hơn , hợp lý hơn bức thứ nhất, nhưng quyển sách cần mở sang phải cho cân đối búc tượng đài ( bố cục đối xứng), lại vừa có nhiều diện tích ghi danh sách...
    + Hình ảnh người lính không được khỏe,chưa tương xứng với vị trí trung tâm của tượng đài, bị ngôi sao cách điệu nuốt mất...

    Trả lờiXóa
  5. Nếu ý tưởng chung cho tượng đài mà rộng như H.Trưởng: Ph.Q.Thế nêu thì e rằng phần "chiến đấu " ghi danh chi tiết đến cả hàng trăm cựu chiến binh cơ Điện và liệt sĩ nữa sẽ rậm quá và khó mà cân đối được với những nội dung chính khác..trong khi đã là Nhà trường thì Đào tạo (dạy và học) ..phải là chủ yếu chứ!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy tượng đài kỷ niệm các cuộc chiến tranh của Mỹ đặt trong các trường Đại học là một bức tường bằng đá rất đẹp, trên đó khắc họa vài bức tranh về sự khốc liệt của chiến tranh, về tình đồng đội trong sự khốc liệt đó chứ không ghi tên ai cả. vào ngày KN cuộc chiến tranh nào đó (như ngày 30/4 chẳng hạn) thì sẽ có những bó hoa tươi đặt dưới chân tượng đài rất xúc động! Nhưng có lẽ thông điệp của họ gửi cho nhân loại là khác so với chúng ta.

    Trả lờiXóa
  7. tôn thất bá k5mb f304b đoàn 1040lúc 15:48 30 tháng 10, 2014

    Đồng ý với các ý kiến trên nhưng cần phải có hình ảnh thầy và trò DẠY và HỌC

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]