Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

GẶP MẶT CỰU GIÁO VIÊN - CÁN BỘ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN THÁI NGUYÊN TẠI HÀ NỘI

Hôm nay ngày 14 tháng 11, Các cựu thày cô và cán bộ nhà trường Đại Học Cơ Điện đang sinh sống tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt hàng năm nhân dịp ngày Nhà Giáo 20/11 và nhân dịp 48 năm ngày thành lập trường. Rất đông các thày cô đã có mặt, mặc dù tuổi cao song thật hạnh phúc, các thày, các cô vẫn mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi.
Đoàn sinh viên gồm nhiều khóa đã mang hoa đến chúc mừng các thày cô. Buổi gặp mặt trong không khí vui vẻ, thân mật và được kéo dài bằng các cuộc trò chuyện và các tiết mục văn nghệ sôi nổi.
Xin được dăng lên đây một số hình ảnh của buổi lễ.
(Có khá nhiều ảnh và BBT sẽ đăng dần)

Đoàn cựu sinh viên chuẩn bị lẵng hoa vào chúc mừng các thày cô


Chụp ảnh lưu niệm trước khi vào dự lễ.

Buổi lễ bắt đầu
Đoàn sinh viên vào tặng hoa hội nghị

Mừng thọ 70 tuổi cho các thày cô
Những kỉ niệm, những cảm xúc chung và cá nhân được đem ra tâm sự
Hoa và tình cảm giừa thày cô và trò được trao tặng


Rồi các tiết mục ca hát được trình diễn
Chẳng phân biệt chuyên nghiệp hay cây nhà lá vườn, các tiết mục đều rất hay, rất ý nghĩa.



Niềm vui là của tất cả thày và trò

Giao lưu thày trò

Cô Phi hát trên sàn chưa đã, trong bàn ăn cô đứng lên hát tiếp bằng tiếng Nga

Giao lưu thế hệ

Buổi lễ được kết thúc, mặc dù các tiết mụa ca hát dường như chưa muốn dứt.



12 nhận xét:

  1. Nhìn thấy thầy cô - cựu giáo viên của trường ở HN thật súc động , tôi nhận ra thầy Tường -gv Chi tiết máy , thầy vẫn còn khỏe , chưa nhận ra thầy Phồn , thầy Đồng dạy Máy cắt . Em xin gửi lời qua trang Blog -k8 ĐHCĐ kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và vui tươi .

    Trả lờiXóa
  2. Kính chúc các Thầy Cô nhiều sức khỏe, sống lâu, vui với các học trò và con cháu.

    Trả lờiXóa
  3. Bố bạn Chu Thế Thịnh bị tai biến hiện nằm tại bệnh viện 108. Các bạn có điều kiện đến thăm

    Trả lờiXóa
  4. Kính chúc các thày vui khỏe sống lâu với con cháu và chúng em.

    Trả lờiXóa
  5. Kính chúc các Thày Cô khỏe và vui mãi!

    Trả lờiXóa
  6. Kính chúc các thầy cô luôn vui khỏe , sống lâu với con cháu và các lớp học trò chúng em . Đến năm 2015 chúng em sẽ được gặp các thầy cô nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường ĐHCĐ tại Thái nguyên

    Trả lờiXóa
  7. Sẽ còn nhiều ảnh về các thày cô trong buổi gặp măt. BBT sẽ đăng tiếp trong các số sau, đề nghị mọi người cùng xem và nêu tên các thày cô để mọi người cùng được biết.

    Trả lờiXóa
  8. Kính chúc các thày cô khoẻ mạnh, sống vui cùng con cháu.
    Hy vọng gặp lại các thày cô dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn Hình ảnh trong ngày GẶP MẶT CỰU GIÁO VIÊN - CÁN BỘ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN THÁI NGUYÊN TẠI HÀ NỘI, tôi sực sự xúc động, Nhiều thầy cô tôi không còn nhận ra, chỉ nhận biết thầy Thái, Thầy Tường, Cô Phi. nhân ngày 20/11 hàng năm, chúc thầy cô (Cùng thầy Quang, Thấy Thái-Hòa K8) luôn mạnh khỏe, tình cảm thầy trò luôn sâu đậm, có điều kiện các thầy cô vào TP Vũng tàu, những CSVDHCD Trân trọng đón tiếp như đã từng thực hiện như trước đây, Hình anh thầy cô luôn trong trái tim các Học Trò

    Trả lờiXóa
  10. Nghe tin Bố Mr Chu Thế Thịnh bị tai biến hiện nằm tại bệnh viện 108. gửi lời chia sẻ tới Thinh, mong cho Ông chóng hồi phục,

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn học trò Hòa đã có lời chúc đến thày Quang nha, Ha, ha. Lâu lắm.rồi, Hòa ơi, hòa không nhắc thì mình quên mình đã từng làm giáo viên trường ĐHCĐ, mà chỉ nhớ là sinh viên K8 thôi và như thế là đủ.
    Hôm rồi đến dự Party với 2 tư cách Thày và trò Cơ Điên. Thày phải nộp 250000đ còn trò là khách nên không phải nộp mà vẫn được ăn. Thế thì làm trò vẫn hơn chứ!!! Học trò muôn năm, à quên, còn các thày mình chúc rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Nhân ngày 20/11 em kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Ở ảnh mừng thọ các thầy 70 tuổi em có nhận ra thầy Quảng dạy toán và thầy Long dạy lý.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]