Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018


Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá?




Dân trí Những công trình, hiện vật cổ có giá trị văn hóa ở khắp các vùng miền được trưng bày trong Việt phủ Thành Chương. Đây là công trình sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ từ năm 2006 nhưng mặt khác cũng được đánh giá có giá trị văn hóa cao. Ông Phạm Xuân Phương - Bí thư huyện Sóc Sơn và nhiều nhà văn hóa bày tỏ quan điểm không muốn phá dỡ phủ Thành Chương vì gây lãng phí.
 >> Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội: Phủ Thành Chương có thể bảo tồn được
 >> Bí thư Sóc Sơn: Phá phủ Thành Chương rất phí, nhà Mỹ Linh phải dỡ một phần


Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 1.
Việt phủ Thành Chương được họa sĩ Thành Chương xây dựng trên mảnh đất rộng 8.000 m2 (xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) vào năm 2001 và được đưa vào sử dụng năm 2004.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 2.
Từ năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Việt phủ Thành Chương là “xây dựng các công trình kiên cố khác nhau trên khu đất có nguồn gốc là đất rừng đặc dụng”.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 3.
Việt phủ Thành Chương là một tổ hợp của các công trình kiến trúc cổ và giả cổ do hoạ sĩ Thành Chương xây dựng nhằm tôn vinh các di sản kiến trúc truyền thống của Việt Nam.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 4.
Ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, Việt phủ Thành Chương không phải là đất rừng, mà đất nông nghiệp.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 5.
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho rằng, việc phá dỡ Việt phủ Thành Chương là rất lãng phí, vì đây là công trình văn hóa có giá trị. Do vậy, ông Phương mong muốn chuyển đổi được mục đích sử dụng đất của phủ Thành Chương.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 6.
Sau phát biểu phá phủ Thành Chương gây lãng phí, chia sẻ với báo chí, Bí thư huyện Sóc Sơn - ông Phạm Xuân Phương cho biết, ông đã nhận đủ "gạch đá" của dư luận. Những người “ném đá” ông Phương cho rằng bất kể thế nào cũng phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, không dung túng công trình vi phạm.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 7.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 8.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 9.
Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết, nhờ Việt phủ Thành Chương mà du khách trong và ngoài nước biết đến huyện này nhiều hơn trong những năm gần đây

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 10.
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, muốn biết Việt phủ Thành Chương có giá trị ra sao cần phải có hội đồng thẩm định, chứ không thể đánh giá bằng cảm quan.

Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 11.
Bên trong một ngôi nhà trưng bày nhiều hiện vật của vùng nông thôn Bắc Bộ thuộc Việt phủ Thành Chương.
 Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình khiến Bí thư Sóc Sơn nhận nhiều gạch đá? - Ảnh 13.
Nhiều hiện vật có giá trị được trưng bày trong Việt phủ Thành Chương cùng những tác phẩm của họa sĩ Thành Chương.
Có gì trong Việt phủ Thành Chương - công trình Bí thư Sóc Sơn không muốn phá? - Ảnh 13.
Liên quan đến công trình này cũng như nhiều công trình sai phạm khác ở Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
 Quang Phong

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018



Soi hình thể đẹp không tì vết của Trần Tiểu Vy, Bùi Phương Nga, Thuý An

Dân trí Trong trang phục áo tắm, 3 người đẹp đẹp nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018 “đốt mắt” người với những nét gợi cảm của đường cong mềm mại, đôi chân dài miên man... và nét đẹp hoàn hảo của thiếu nữ đang độ xuân thì.

Trần Tiểu Vy dù mới 18 tuổi nhưng đã cáo 1m74 với số đo 3 vòng hoàn hảo đến khó tin: 84 – 63 – 90.
Trần Tiểu Vy dù mới 18 tuổi nhưng đã cáo 1m74 với số đo 3 vòng hoàn hảo đến khó tin: 84 – 63 – 90.
Hình thể của Trần Tiểu Vy dường như không hề có bất kỳ một khuyết điểm nào.
Hình thể của Trần Tiểu Vy dường như không hề có bất kỳ một khuyết điểm nào.
Mặc dù đây là sân chơi nhan sắc đầu tiên Trần Tiểu Vy tham gia nhưng ở bất kỳ phần thi nào cô nàng cũng gây chú ý bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp, catwalk tự tin và thần thái rạng ngời.
Mặc dù đây là sân chơi nhan sắc đầu tiên Trần Tiểu Vy tham gia nhưng ở bất kỳ phần thi nào cô nàng cũng gây chú ý bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp, catwalk tự tin và thần thái rạng ngời.
Nét đẹp của Trần Tiểu Vy được Trưởng BTC HOa hậu Việt Nam 2018 đánh giá là dù hơi thô nhưng càng mài dũa sẽ càng sáng đẹp.
Nét đẹp của Trần Tiểu Vy được Trưởng BTC HOa hậu Việt Nam 2018 đánh giá là dù hơi thô nhưng càng mài dũa sẽ càng sáng đẹp.
Bùi Phương Nga năm nay vừa tròn 20 tuổi nhưng cũng đã là gương mặt sáng giá của nhiều sân chơi nhan sắc trước đó. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân và đoạt giải Gương mặt trang bìa của báo Sinh viên Việt Nam năm 2017.
Bùi Phương Nga năm nay vừa tròn 20 tuổi nhưng cũng đã là gương mặt sáng giá của nhiều sân chơi nhan sắc trước đó. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân và đoạt giải Gương mặt trang bìa của báo Sinh viên Việt Nam năm 2017.
Người đẹp gốc Hà Tĩnh sở hữu chiều cao 1m72 với số đo 3 vòng 84-64-92. Cô đặc biệt gây ấn tượng với làn da trắng mịn và thần sắc rạng ngời.
Người đẹp gốc Hà Tĩnh sở hữu chiều cao 1m72 với số đo 3 vòng 84-64-92. Cô đặc biệt gây ấn tượng với làn da trắng mịn và thần sắc rạng ngời.
Kinh nghiệm từ các cuộc thi đã từng tham gia giúp Bùi Phương Nga khoe được lợi thế hình thể khi trình diễn các trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội.
Kinh nghiệm từ các cuộc thi đã từng tham gia giúp Bùi Phương Nga khoe được lợi thế hình thể khi trình diễn các trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội.
Nét đẹp và chỉ số hình thể của Bùi Phương Nga được nhiều người đánh giá là phù hợp với tiêu chí của Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế).
Nét đẹp và chỉ số hình thể của Bùi Phương Nga được nhiều người đánh giá là phù hợp với tiêu chí của Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế).
Thuý An năm nay 21 tuổi, cao 1m68, chỉ số hình thể 3 vòng: 83-65-89.
Thuý An năm nay 21 tuổi, cao 1m68, chỉ số hình thể 3 vòng: 83-65-89.
Thuý An được nhìn nhận là người đẹp có gương mặt khả ái, dịu dàng... Cô cũng được bạn bè thừa nhận có nhiều nét giống Á hậu Dương Trương Thiên Lý.
Thuý An được nhìn nhận là người đẹp có gương mặt khả ái, dịu dàng... Cô cũng được bạn bè thừa nhận có nhiều nét giống Á hậu Dương Trương Thiên Lý.
Thuý An cũng luôn tạo ấn tượng với những bước catwalk tự tin và chuyên nghiệp trên sân khấu.
Thuý An cũng luôn tạo ấn tượng với những bước catwalk tự tin và chuyên nghiệp trên sân khấu.
Với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế (Miss International) được tổ chức tại Nhật Bản cuối năm nay.
Với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế (Miss International) được tổ chức tại Nhật Bản cuối năm nay.
Hà Tùng Long
Ảnh: BTC



Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018



  “Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam”


Tối 18/8, chương trình “Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam” đã diễn ra tại Tuần Châu (Quảng Ninh) với sự hiện diện của rất nhiều thế hệ Hoa hậu, Á hậu và Người đẹp đã đăng quang trong 15 năm.
Có thể nói, chưa có sự kiện nào lại quy tụ đến nhiều Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Việt Nam trong vòng 30 năm qua đến như vậy. Sau đăng quang, mỗi hoa hậu lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, nhiều người định cư nước ngoài, nhiều người chọn cuộc sống rồi xa ánh hào quang. Sự trở lại của các Hoa hậu, Á hậu sau một thời gian vắng bóng đã tạo nên sức hút của đêm gala và mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ nhan sắc.
Trong đêm hội của những “nhan sắc hoàng kim” này bất kỳ ai cũng lộng lẫy và tràn đầy sự tươi trẻ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Hoa hậu Bùi Bích Phương (1988), Nguyễn Diệu Hoa (1990), Nguyễn Thiên Nga (1996), Phạm Thị Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Trần Thị Thùy Dung (2008)… ngay khi sải những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ đã “hút” mọi ánh nhìn của những người tham dự sự kiện. Ngoài ra, đêm gala 30 năm còn có sự góp mặt của các Á hậu: Ngô Thúy Hà, Huyền My, Hoàng My, Hoàng Oanh, Diễm Trang, Thanh Tú…
Tuy nhiên, một điều khiến nhiều người thắc mắc là trong số 14 Hoa hậu Việt Nam đăng quang trong 30 năm (ngoại trừ Hoa hậu Việt Nam 2000 – Phan Thu Ngân xin vắng mặt từ đầu vì không không thu xếp được công việc ở Mỹ để trở về tham dự sự kiện) thì vắng mặt tới sáu người.
Cụ thể, sáu Hoa hậu vắng mặt gồm: Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Nguyễn Thu Thuỷ (1994), Mai Phương Thuý (2006), Ðặng Thị Ngọc Hân (2010), Ðặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014) vắng mặt. Theo tìm hiểu, cả sáu Hoa hậu Việt Nam kể trên đã vắng mặt vào phút cuối vì bận việc đột xuất. Tuy vắng mặt nhưng hình ảnh của các Hoa hậu Việt Nam vẫn xuất hiện trong các clip giới thiệu tại gala.
Trước đó, BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng đã hé lộ một số hình ảnh của buổi tổng duyệt cho thấy gala 30 năm không chỉ là đêm hội của các nhan sắc đã đi cùng năm tháng mà còn là đêm “tài năng” chưa từng có của các Hoa hậu Việt Nam.
“Ba thập kỷ tôn vinh và lan tỏa nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam có thể chưa chuyển tải hết trong một đêm nghệ thuật. Tuy nhiên, gala 30 năm sẽ là một dấu ấn, thêm kỷ niệm đẹp không dễ phai trong lòng người yêu cái đẹp”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.
Một số hình ảnh trên thảm đỏ đêm "Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam":
Từ trái qua phải: Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Thuỳ Dung, Bùi Bích Phương, Phương Mai và Á hậu Thanh Tú.
Từ trái qua phải: Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Thuỳ Dung, Bùi Bích Phương, Phương Mai và Á hậu Thanh Tú.
Hoa hậu Diệu Hoa sau 28 năm đăng quang vẫn giữ nét trẻ trung hiếm có.
Hoa hậu Diệu Hoa sau 28 năm đăng quang vẫn giữ nét trẻ trung hiếm có.
Hoa hậu Mai Phương đăng quang năm 2002. Đó cũng là năm Hoa hậu báo Tiền Phong đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam.
Hoa hậu Mai Phương đăng quang năm 2002. Đó cũng là năm Hoa hậu báo Tiền Phong đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Á hậu Huyền My diện bộ đầm đỏ màu bordeaux.
Á hậu Huyền My diện bộ đầm đỏ màu bordeaux.
Á hậu Hoàng My.
Á hậu Hoàng My.
Á hậu Hoàng My và Huyền My thân mật trên thảm đỏ.
Á hậu Hoàng My và Huyền My thân mật trên thảm đỏ.
Á hậu Diễm Trang.
Á hậu Diễm Trang.
Á hậu Ngô Thanh Tú.
Á hậu Ngô Thanh Tú.
Đỗ Mỹ Linh trổ tài ca hát với ca khúc Nhan sắc Việt Nam, ca khúc chủ đề của Hoa hậu Việt Nam với sự trình diễn của 43 người đẹp vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.
Đỗ Mỹ Linh trổ tài ca hát với ca khúc "Nhan sắc Việt Nam", ca khúc chủ đề của Hoa hậu Việt Nam với sự trình diễn của 43 người đẹp vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.



Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

5000 người khuấy động lễ hội lớn chưa từng có bên hồ Gươm

Dân trí Sáng 29/7, lễ hội đường phố "Tinh hoa Hà Nội - hội tụ và tỏa sáng" diễn ra vô cùng sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm với số lượng người tham gia biểu diễn đông chưa từng có, lên tới 5000 người.


Lễ hội do Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Trung tâm bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, 2008 - 2018.
Lễ hội do Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Trung tâm bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, 2008 - 2018.

Lễ hội có đến 5000 người tham gia trong các đoàn diễu hành dân gian, làng nghề, nghệ thuật đương đại... Trong ảnh là điệu múa Bài Bông cổ truyền, đây là một điệu múa sang trọng và độc đáo của nghệ thuật ca trù.
Lễ hội có đến 5000 người tham gia trong các đoàn diễu hành dân gian, làng nghề, nghệ thuật đương đại... Trong ảnh là điệu múa Bài Bông cổ truyền, đây là một điệu múa sang trọng và độc đáo của nghệ thuật ca trù.


Diễu hành tái hiện một đám rước dâu của Hà Nội xưa với xích lô và áo dài truyền thống, được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng và quen thuộc với công chúng.
Diễu hành tái hiện một đám rước dâu của Hà Nội xưa với xích lô và áo dài truyền thống, được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng và quen thuộc với công chúng.


Lễ hội Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng được diễu hành quanh bờ hồ hoàn kiếm qua các địa điểm lịch sử: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một loạt tuyến phố.
Lễ hội "Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng" được diễu hành quanh bờ hồ hoàn kiếm qua các địa điểm lịch sử: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một loạt tuyến phố.

Những vũ công xinh đẹp trong trang phục màu sắc của vũ hội carnival.
Những vũ công xinh đẹp trong trang phục màu sắc của vũ hội carnival.



Đồng diễn thể thao đường phố.
Đồng diễn thể thao đường phố.


Các nghệ sĩ trình diễn cà kheo.
Các nghệ sĩ trình diễn cà kheo.


Khối diễu hành các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Khối diễu hành các tầng lớp nhân dân Thủ đô.



Lễ hội là hoạt động văn hóa đa sắc màu có tính nghệ thuật cao, phản ánh văn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương trong tổng thể một Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Lễ hội là hoạt động văn hóa đa sắc màu có tính nghệ thuật cao, phản ánh văn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương trong tổng thể một Hà Nội ngàn năm văn hiến.


Tinh hoa Hà Nội - Hôi tụ và tỏa sáng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tôn vinh các di sản văn hóa và quảng bá thúc đẩy du lịch phát triển.
"Tinh hoa Hà Nội - Hôi tụ và tỏa sáng" góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tôn vinh các di sản văn hóa và quảng bá thúc đẩy du lịch phát triển.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

·
CHUYẾN DU XUÂN ĐẦU NĂM 2018
CỦA HỘI ĐHCĐ HÀ NỘI

Nhân dịp đầu năm mới hội ĐHCĐ Hà nội tổ chức cho các CSV CĐ đi du xuân chùa Ba vàng Quảng ninh. Tham gia cuộc đi hôm nay có nhiều bạn từ K2 đến K47 cùng đi. Chùa Ba Vàng nằm trong cụm di tích Yên tử  nằm ở khu vực Uông bí Quảng Ninh . Di tích chùa có từ thời Trần ,  năm 2011 chùa được xây dựng lại mới hoàn toàn đến 2014 thì hoàn thành. Diện tích khu chùa hiện nay rất rộng lớn bao gồm nhiều tòa nhà , điện thờ, hành lang La hán, nội viện Tăng,  bãi đỗ xe lớn...Toàn bộ khu vực ở đây khắp nơi rất sạch và trang trí cảnh quan rất đẹp. Có 1 điều quan trọng là hoạt động ở đây rất văn hóa mà ta chưa từng thấy ở Việt Nam. 5 bãi đỗ xe lớn có thể chứa nhiều xe máy, ô tô miễn phí. Ở đây không có bán 1 loại hàng quán gì, cung cấp nước uống miễn phí cho du khách khắp nơi . Vào chùa không phải mua vé , tiền tham quan di tích thắng cảnh. Du khách không được đặt tiền vào các ban thờ, tượng phật mà tùy tâm cho vào hòm công đức hoặc các bàn viết công đức. Ở đây không có ăn xin , chắc trộm cắp cũng không có đâu. Không có cảnh sát , không bảo vệ , chỉ có người nhà chùa hướng dẫn, giúp đỡ khi khách có nhu cầu

·
Ngày 14/4/2018 Hội ĐH C Đ Hà nội tổ chức buổi đi du xuân cho các CSV đi chơi thăm chùa Ba vàng thuộc cụm di tích Yên tử - Quảng ninh

Đoàn du xuân 2018 CSV ĐH C Đ Hà nội đi thăm chùa Ba vàng

Chùa một cột ở chùa Ba vàng
Làm lễ trong chùa

·


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, hoa, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên





·




Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời