Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Chủ nhật, 13/08/2017 - 18:32

Người đẹp nóng bỏng trong clip nhiều người xem nhất trên YouTube là ai?

Dân trí Người đẹp nóng bỏng Zuleyka Rivera chính là một phần lý do tại sao “Despacito” được xem nhiều nhất trên YouTube, với hơn 3 tỷ lượt “click”. Khi đã biết Zuleyka Rivera là ai, bạn sẽ phải kinh ngạc.
 >> “Despacito” trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube

Đầu tháng 8 này, “Despacito” đã trở thành video clip được xem nhiều nhất trên YouTube với hơn 3 tỷ lượt xem, rất nhiều chuyên trang âm nhạc đã tìm cách phân tích lý do tại sao “Despacito” lại đạt được thành công “khủng khiếp” như vậy chỉ trong một quãng thời gian ngắn.


Bản hit “Despacito” của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã trở thành ca khúc của mùa hè 2017 và gần như chắc chắn là ca khúc thành công nhất trong năm nay. Nhiều người cho rằng chỉ sau khi “hoàng tử pop” Justin Bieber “nhảy vào” để cùng hai ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee tạo bản phối mới, “Despacito” mới được người yêu nhạc quốc tế biết đến.
Nhưng hẳn phải có những lý do khác nữa, bởi clip đạt hơn 3 tỷ lượt xem lại là clip không hề có sự xuất hiện của Justin Bieber, mà chính là clip gốc đầu tiên. Công của Justin Bieber có lẽ chỉ dừng lại ở việc tạo nên sức mạnh đòn bẩy để “Despacito” nguyên bản được lan truyền mạnh mẽ hơn. Vậy có điều gì ở clip “Despacito” nguyên bản khiến clip này được xem nhiều đến vậy?
Chắc chắn ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất của MV đã phải làm việc rất nỗ lực mới có thể tạo nên một sản phẩm ân nhạc thịnh hành như vậy, nhưng sự thành công của “Despacito” trên YouTube còn phải kể tới sự xuất hiện nóng bỏng của người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2006 - Zuleyka Rivera. Sức hấp dẫn về phần nhìn của MV nằm ở chính sắc vóc và vũ điệu của Rivera.
5 điều bạn cần biết về Hoa hậu Hoàn vũ 2006 - Zuleyka Rivera - người đẹp nóng bỏng trong MV “Despacito”:



Zuleyka Rivera là Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Xuất hiện trong MV “Despacito” không phải là lần đầu tiên Rivera được biết tới trên quy mô thế giới. Ở tuổi 18, Rivera đã từng đại diện cho nhan sắc Puerto Rico giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006.


Nghề người mẫu là đam mê đầu tiên của Rivera: Rivera đã bắt đầu nghề người mẫu chuyên nghiệp ở tuổi 14, cô đã xuất hiện trên những sàn catwalk đình đám, đẳng cấp quốc tế, trong các show trình diễn của các nhà thiết kế tên tuổi tại Mỹ Latinh và sớm ký được những hợp đồng quảng cáo lớn với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đình đám khi mới ngoài 20 tuổi.


Rivera từng thi khiêu vũ trên truyền hình: Rivera từng tham gia vào cuộc thi khiêu vũ “Mira Quien Baila” của kênh truyền hình Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha rất ăn khách - Univision - hồi năm 2013.
Mặc dù Rivera không giành chiến thắng, nhưng những kỹ năng khiêu vũ, nhảy múa của cô đã được cải thiện lên rất nhiều và tạo đà để cô tỏa sáng với những vũ điệu gợi cảm trong MV “Despacito”.


Rivera là một diễn viên phim truyền hình nổi tiếng: Sau khi hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ ở tuổi 18, Rivera bắt đầu theo học diễn xuất tại New York (Mỹ). Sau đó, cô bắt đầu nhận nhiều vai trong các loạt phim truyền hình của Mexico và đã được cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha biết tới qua những vai diễn trong phim truyền hình.
Hiện tại, Rivera đang sống ở thành phố Miami (Mỹ), cô tích cực tham gia trong vai trò khách mời và người dẫn cho các show truyền hình hướng tới đối tượng khán giả nói tiếng Tây Ban Nha do truyền hình Mỹ sản xuất.


Rivera sở hữu dòng thời trang và nước hoa của riêng mình, cô hiện đang là mẹ đơn thân: Rivera hiện tại đang sở hữu dòng thời trang trẻ trung chinh phục thị trường Puerto Rico, ngoài ra, cô còn tung ra thị trường ba dòng nước hoa bán chạy. Gần đây, Rivera còn cho ra mắt một dòng thời trang đồ bơi.
Cô làm được tất cả những điều này trong khi là một người mẹ đơn thân của cậu con trai 5 tuổi, là kết quả từ cuộc tình của cô với cầu thủ bóng rổ người Puerto Rico - J. J. Barea. Dù vậy, cuộc tình đã kết thúc hồi năm 2013, kể từ đó, Rivera kín tiếng hơn khi chia sẻ về đời sống tình cảm.
Người đẹp nóng bỏng trong clip nhiều người xem nhất trên YouTube là ai? Cùng chiêm ngưỡng dung nhan, sắc vóc Zuleyka Rivera - Hoa hậu Hoàn vũ 2006:









Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
>> “Despacito” trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube
>> Bằng cách nào “Despacito” trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất?

Bích Ngọc
Theo Billboard/Maxim/GQ


Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017


CHIẾU SÁNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN


Tháp bút Cơ Điện khánh thành đã hơn 1 năm nhưng phần chiếu sáng tháp Bút ban đêm chưa hoàn thành bởi thử nhiều phương án chưa có kết quả .  Anh Hùng TP Quản trị khi đó cùng Tôi thư nghiệm nhiều loại đền mà không có kết quả nên  đành chơ  vậy . Sau đó về HN Tôi cũng tìm hiểu nhiều về cấc loại đèn chiếu sáng quảng cáo nhưng với tháp Bút của ta không đơn gian tý nào . Dịp kỷ niệm 1 năm khánh thành tháp Bút anh Hùng cho biết đã có đền chiếu sáng tháp Bút rồi .Anh cho Tôi xem ảnh chụp, Tôi thấy không được bởi chỉ chiếu được chân tháp lên  cao 5m là hết còn trên vẫn tối om . Khi anh Hùng đưa tôi phong bì có 4.500.000 đ nói rằng tiền làm đèn chiếu sáng còn thừa .Tôi nói  với Hùng bò  ,Hùng bò nói  Anh đưa cho Hiệp là người giữ tiền . Sau đó về HN Tôi cứ băn khoăn mãi sao lại không chiếu sáng được là thế nào và quyết tâm đi tìm hiểu nên số tiền đó Tôi vẫn giữ. Ngà y cuối tháng 7-2017 Tôi tìm được một loại đền LED có độ chiếu sáng xa 30m nên mừng lắm gọi điện trao đổi ngay với a Hùng Quản trị .a Hùng nhất trí là mua 1 cái lên thử nghiệm ngay .Thế là Tôi mua 1 cái mang lên  và chiều  lắp luôn để tối chiếu thử . Trong khi nghỉ chiều đi ăn tối mà cứ thấp thom không biết thế nào dù đã thử 1 buổi tối chiếu ở HN trước và ưng ý lắm
IMG_2606
Chiều lắp đền

IMG_2607
thử đền khi chưa tối  đền chứ nhật nằm dưới là 1 trong 3 cái lắp trước -cái đền dọi lắp trên biển  Công trình .
IMG_2609
Chưa bật một đền nào .

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017



Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Ai vui, ai lo?

(Dân trí) - Đêm nay và nhiều đêm nữa, khi cả nước vui thì ở đâu đó, chắc chắn có người đang “tim đập, chân run”. Song, họ càng run sợ bao nhiêu thì nhân dân càng phấn khởi bấy nhiêu bởi niềm tin đang trỗi dậy.
 >> “Trịnh Xuân Thanh đầu thú đã mở ra cánh cửa giải quyết các vụ án”
 >> Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú
 >> Đề nghị miễn nhiệm các chức vụ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa



Thông tin mới nhất và cũng nóng bỏng nhất, đó là ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.
Theo TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã mở ra cánh cửa để làm rõ những vụ án và thắc mắc mà dư luận râm ran bấy lâu nay.
Đây là một tin làm nức lòng với nhân dân cả nước bởi cuối cùng, nghi phạm đã phải trình diện trước cơ quan pháp luật. Song, có lẽ phấn khởi nhất chính là lực lượng công an mà cụ thể, những người trong ban chuyên án.
Việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt hay đầu thú, về bản chất không khác nhau nhiều bởi chỉ khi bị truy lùng gắt gao và biết mình không thể thoát được “lưới trời lồng lộng” thì một con người như Trịnh Xuân Thanh mới chịu đầu thú.
Thế là sau Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, giờ đây một lần nữa, Công an Nhân dân lại tiếp tục lập chiến công, thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.
Giống như lần bắt được Dương Chí Dũng, việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú tiếp tục xóa tan sự nghi ngờ lộ thông tin trong quần chúng nhân dân và ngay tại nghị trường, đã có đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi có hay không sự lộ bí mật, bao che từ phía lực lượng an ninh?
Giờ đây, các câu hỏi sẽ có câu trả lời. Việc có lộ thông tin hay không và nếu lộ thì ai để lộ? Không thể con sâu làm rầu nồi canh. Không để nhân dân nghi ngờ về cả một lực lượng an ninh sau những sự việc như thế này. Câu trả lời rồi đây chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ khi Trịnh Xuân Thanh khai báo.
Song, có một điều còn to lớn hơn, đó là không chỉ một tên tội phạm bị bắt mà quần chúng nhân dân đã thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Việc Dương Chí Dũng rồi Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ít nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân về công cuộc chống tham nhũng.
Cũng phái công bằng, công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng phát động và Luật phòng chống tham nhũng sau nhiều năm thực hiện đã không đạt hiệu quả như mong muốn. Những vụ tham nhũng ngày càng nhiều, tinh vi và nghiêm trọng hơn với số tài sản ngày càng lớn.
Điều đó khiến quần chúng nhân dân thiếu niềm tin, thậm chí hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng. Đó là điều đau xót mà Đảng không thể chấp nhận bởi Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay luôn luôn lấy niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm nhiệm vụ tối thượng.
Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú còn làm sáng tỏ nhiều điều. Từ có hay không việc tiết lộ thông tin đến ai đã bao che cho Thanh và những hành vi tham nhũng như thế nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng pháp luật và để nhân dân được biết.
Tuy nhiên, trong cái vui chung, có lẽ không khỏi có người lo, thậm chí rất lo
Đó là những ai là đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh trên con đường tha hóa và cả những ai o bế, tiếp tay cho Thanh trên con đường thăng tiến và phạm tội.
Không có họ, làm sao có Trịnh Xuân Thanh và không có họ, Trịnh Xuân Thanh cũng không thể tác yêu, tác quái.
Đêm nay và nhiều đêm nữa, khi cả nước vui thì ở đâu đó, chắc chắn có người đang “tim đập, chân run”. Song, họ càng run sợ bao nhiêu thì nhân dân càng phấn khởi bấy nhiêu bởi niềm tin đang trỗi dậy.
Có lẽ chưa bao giờ, công cuộc phòng chống tham nhũng được tiến hành bài bản, khoa học và mạnh mẽ như giờ đây với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng. Mới đây, UBKT TW cũng vừa xem xét kỷ luật, đề nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật trong đó, có Thứ trường Hồ Thị Kim Thoa.
Xin một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng đến lực lượng Công an Nhân dân, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án.
Trịnh Xuân Thanh đầu thú – Ai vui, ai lo…?
                                                                                                               Bùi Hoàng Tám


NHÀ BÁO BÙI HOÀNG TÁM